“Phó tướng” Tim Walz - vũ khí tiềm năng cho bà Harris

Thứ năm, 08/08/2024 11:40

Sau một thời gian cân nhắc, cuối cùng, vào ngày 6-8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris xác nhận Thống đốc bang Minnesota Tim Walz là người liên danh tranh cử với bà trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới. Các nhà phân tích cho rằng lựa chọn ông Walz có khả năng giúp bà Harris giành lại một số vùng nông thôn và thậm chí là các tiểu bang đang trung thành với đảng Cộng hòa. Điều này có thể tạo nên một chiến lược chiến thắng tại Đại cử tri đoàn, vốn đang gây khó khăn cho đảng Dân chủ.

Bà Kamala Harris và “phó tướng” Tim Walz cùng xuất hiện trên sân khấu trong một sự kiện vận động tranh cử tại Philadelphia, bang Pennsylvania ngày 6-8. Ảnh: Getty Images
Bà Kamala Harris và “phó tướng” Tim Walz cùng xuất hiện trên sân khấu trong một sự kiện vận động tranh cử tại Philadelphia, bang Pennsylvania ngày 6-8. Ảnh: Getty Images

Sự nghiệp chính trị

Ông Walz (60 tuổi) sinh ra và lớn lên tại thị trấn nhỏ Valentine ở Nebraska. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, ông gia nhập Vệ binh Quốc gia và phục vụ trong lực lượng này 24 năm. Công việc này khiến ông đến được nhiều địa danh ở Mỹ và còn được điều động đến châu Âu.

Ông cũng từng làm giáo viên, đầu tiên là ở nước ngoài tại Trung Quốc và sau đó trở về Mỹ, tại các tiểu bang Nebraska và Minnesota, nơi ông huấn luyện đội bóng bầu dục của trường trung học giành chức vô địch tiểu bang.

Trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2019, Walz đại diện cho khu vực Minnesota tại Hạ viện Mỹ. Khi đó, ông còn là thành viên cấp cao trong Ủy ban Cựu chiến binh. Năm 2018, ông thắng cử thống đốc bang Minnesota. Với vai trò thống đốc, ông đã đi đầu trong một số chính sách tiến bộ tại Minnesota, ví dụ như bảo vệ quyền phá thai, cung cấp bữa ăn miễn phí tại trường học cho tất cả trẻ em, đặt mục tiêu giải quyết biến đổi khí hậu, cắt giảm thuế cho tầng lớp trung lưu và mở rộng chế độ nghỉ phép có lương cho người lao động bang.

Trong bài đăng trên Instagram, bà Harris cho biết những điều khiến bà chú ý ở người liên danh tranh cử Tim Walz là niềm tin của ông về việc đấu tranh cho các gia đình trung lưu rất sâu sắc. Bà điểm qua hành trình sự nghiệp của ông Walz với niềm tự hào, nhấn mạnh những cột mốc như ông làm việc với đảng Cộng hòa để thông qua các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng, cắt giảm thuế cho các gia đình lao động. Tại bang Minnesota, ông đã thúc đẩy thông qua luật cung cấp chế độ nghỉ phép có lương cho gia đình và y tế cho các gia đình, thông qua dự luật yêu cầu kiểm tra lý lịch toàn diện đối với những người mua súng. Bà Harris tin tưởng sẽ cùng ông Walz xây dựng quan hệ đối tác và một đội ngũ tuyệt vời để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. Về phần mình, ông Tim Walz cho biết việc ông được bà Harris lựa chọn làm người liên danh tranh cử là "niềm vinh hạnh lớn nhất cuộc đời" của ông.

Vũ khí mạnh mẽ

Giáo sư Jennifer Victor tại Đại học George Mason (Mỹ) phân tích với Al Jazeera rằng ông Walz là một "lựa chọn thú vị", và nhiều người Mỹ có thể chưa từng biết đến ông trước ngày 6-8, khi thông tin ông trở thành “phó tướng” của bà Harris gây chú ý trên truyền thông. Theo tờ New York Times, thay vì củng cố lá phiếu của mình bằng một đảng viên Dân chủ từ một tiểu bang dao động quan trọng thì đến phút chót, bà Harris đã chọn ông Tim Walz. Ông Walz là thống đốc người da trắng của một tiểu bang chủ yếu hoạt động nông nghiệp. Theo các chuyên gia, dường như chiến dịch tranh cử của bà Harris hy vọng thâm niên của ông Walz trong lực lượng Vệ binh Quốc gia, cùng với thành công trong vai trò huấn luyện viên bóng đá trường trung học sẽ thu hút các cử tri ở nông thôn.

Ông Walz sẽ là một vũ khí mạnh mẽ mà bà Harris có thể dễ dàng triển khai thay mặt cho bà.Trong bối cảnh đảng Dân chủ đang tồn tại một số thách thức to lớn mà chiến dịch của bà Harris bất kể có hoạt động tốt đến đâu cũng không thể dễ dàng giải quyết, việc lựa chọn ông Walz có thể giúp khắc phục các vấn đề mà cử tri thuộc tầng lớp lao động đang bức xúc với đảng Dân chủ, đặc biệt là kể từ khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống năm 2016.

Bên cạnh đó, Thống đốc bang Minnesota cũng mang trong mình hai lợi thế: Ông có thể thu hút những người theo chủ nghĩa tiến bộ và bản thân ông thể hiện tốt trên truyền hình. Sự tương phản giữa J.D Vance - ứng viên liên danh tranh cử của cựu Tổng thống Trump - và ông Walz rất rõ ràng. Đây cũng là điều mà đảng Dân chủ thích. Lớn hơn Thượng nghị sĩ Vance 20 tuổi, ông Walz có thành tích đáng kể hơn nhiều trong chính phủ và ít nhất tạo được tiếng nói lớn hơn trên truyền hình. Trong trường hợp đắc cử, bà Harris sẽ là nữ tổng thống đầu tiên và là tổng thống da màu thứ hai của nước Mỹ. Chiến lược của bà dường như quyết định rằng cần có một chính trị gia hoàn toàn khác biệt hẳn so với bà cùng nhau liên minh chống lại ông Trump.

Trong một cuộc phỏng vấn với Đài MSNBC (Mỹ), ông Walz đã gọi ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump và người liên danh tranh cử JD Vance là "kỳ lạ". Cụm từ này được chiến dịch tranh cử của bà Harris, mạng xã hội và các nhà hoạt động đảng Dân chủ sử dụng. Ông còn chỉ trích tuyên bố của cựu Tổng thống Trump và “phó tướng” Vance về việc họ xuất thân từ tầng lớp trung lưu. Cách tiếp cận đó đã gây được tiếng vang với những cử tri trẻ mà bà Harris cần. David Hogg, người đồng sáng lập tổ chức do sinh viên dẫn đầu phong trào March for Our Lives ủng hộ kiểm soát súng đạn, mô tả ông Walz là bậc thầy giao tiếp.

AN BÌNH

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris - ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ và người đồng hành tranh cử, Thống đốc bang Minnesota Tim Walz, đã lần đầu tiên tiến hành chiến dịch tranh cử tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania vào ngày 6-8 (theo giờ địa phương). Hoạt động này đánh dấu sự mở màn của chuyến vận động tranh cử kéo dài nhiều ngày ở các bang chiến địa vốn có thể quyết định kết quả của cuộc đua vào Nhà Trắng trong tháng 11 tới. Sau Philadelphia, bà Harris và ông Walz có kế hoạch tiến hành chuyến vận động tranh cử ở nhiều thành phố thuộc các bang chiến địa gồm Wisconsin, Arizona và Nevada.

Bà Harris phỏng vấn 3 ứng viên phó tổng thống

Ngày 4-8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris của đảng Dân chủ đã tiến hành phỏng vấn 3 ứng cử viên hàng đầu là Josh Shapiro (Thống đốc bang Pennsylvania), Tim Walz (Thống đốc bang Minnesota) và Mark Kelly (Thượng nghị sĩ của bang Arizona) tại nhà riêng của bà ở thủ đô Washington để chọn người đứng chung liên danh tranh cử vào tháng 11 tới.